Nhiều nhà văn hóa bỏ hoang trở thành nơi ở riêng của cán bộ

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/10/2016 17:22 GMT+7

VTV.vn - Xây dựng nhà văn hóa xã là một chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, nhà văn hóa xây ra để bỏ hoang hay bỗng nhiên trở thành nơi ở riêng của cán bộ lại là sự lãng phí không nhỏ.

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, tiêu chí "Cơ sở vật chất văn hóa" là 1 trong 19 tiêu chí bắt buộc. Muốn được công nhận xã nông thôn mới, bên cạnh nhà văn hóa xã, 100% ấp cũng phải có nhà văn hóa và khu thể thao đạt theo đúng quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Có thể thấy, xây dựng nhà văn hóa xã, ấp là chủ trương đúng đắn; việc xây dựng nhà văn hóa nhằm mục đích nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, nhà văn hóa xây ra để bỏ hoang hay có trường hợp nhà văn hóa công trở thành nơi ở riêng của cán bộ lại là sự lãng phí không nhỏ.

Vậy trên thực tế có bao nhiêu nhà văn hóa hoạt động hiệu quả? Có nhất thiết mỗi ấp phải có nhà văn hóa hay không? Câu trả lời sẽ có trong phần Tiêu điểm của chương trình Chuyển động 24h trưa 13/10.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước