Nhiều nước cho học sinh nghỉ học vì ô nhiễm không khí

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 15/12/2019 18:58 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Trước thực tế ô nhiễm không khí, nhiều nước trên thế giới đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của trẻ.

Đầu năm nay, do ô nhiễm, nhiều trường học từ mẫu giáo tới trung học phổ thông tại Bangkok (Thái Lan) đã phải cho học sinh nghỉ học khi chỉ số bụi mịn PM 2.5 lên tới 90 microgram/m3, cao gấp 9 lần nồng độ tiêu chuẩn của WHO.

Trong tháng 11, tất cả trường học tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ) cũng cho học sinh nghỉ học trong vòng 1 tuần, khi chỉ số ô nhiễm ở mức nguy hại, nhiều nơi chỉ số chất lượng không khí (AQI) chạm mốc 500, trong khi chỉ số này trên 100 là không tốt cho sức khỏe.

Iran cũng cho học sinh nghỉ học trong tháng 11 vừa qua, khi mật độ hạt bụi mịn PM 2.5 đo được trong không khí ở thành phố Tehran là 133 microgram/m3, cao gấp 5 lần so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.

Thành phố Sydney, Australia 'cháy hàng' khẩu trang vì ô nhiễm không khí Thành phố Sydney, Australia "cháy hàng" khẩu trang vì ô nhiễm không khí

VTV.vn - Thành phố Sydney của Australia đang trải qua giai đoạn ô nhiễm trầm trọng trong nhiều ngày qua do khói của các đám cháy rừng bao trùm thành phố này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước