Nhiều sản phẩm ốp lưng điện thoại thông minh chứa các chất độc hại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/04/2018 18:28 GMT+7

Tại Trung Quốc, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sản phẩm ốp lưng điện thoại thông minh chứa các chất độc hại vượt tiêu chuẩn châu Âu, kể cả sản phẩm của các hãng nổi tiếng.

Tờ "Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng" cho biết, cơ quan giám sát tiêu dùng thuộc Hội bảo vệ Người tiêu dùng Thâm Quyến, Trung Quốc vừa tiến hành kiểm tra mẫu ốp lưng, bao da của 28 thương hiệu điện thoại phổ biến nhất Trung Quốc. Kết quả, nhiều sản phẩm ốp lưng điện thoại thông minh chứa các chất độc hại vượt quá tiêu chuẩn châu Âu, kể cả sản phẩm của các hãng nổi tiếng.

Những mẫu ốp lưng và bao da mà cơ quan giám sát kiểm nghiệm đều là sản phẩm được phân phối chính thức thông qua các cửa hàng ủy quyền tại Trung Quốc của các hãng Apple, Xiaomi, Tiya, Yuening và Q-gu. Theo kết quả thu được, hàm lượng chất hóa dẻo có nguy cơ gây ung thư có trong ốp lưng của Xiaomi cao gấp 170 lần so với mức an toàn của châu Âu, còn của Apple cao gấp 50 lần. Xiaomi hiện là hãng điện thoại lớn thứ tư Trung Quốc, lên tiếng phản đối kết quả kiểm nghiệm này. Còn hãng Apple chưa đưa ra phản ứng chính thức.

Có nên sử dụng ốp lưng cho điện thoại? Có nên sử dụng ốp lưng cho điện thoại?

Những lý do sau đây sẽ khiến bạn từ bỏ thói quen sử dụng ốp lưng hay bao da đối với điện thoại của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước