Việc nghỉ học ngày thứ Bảy lâu nay đã được thực hiện tại các trường thuộc cấp tiểu học và phổ thông cơ sở, còn tại các trường THPT được thực hiện tùy thuộc vào điều kiện của từng trường. Thế nên, đề xuất mới đây của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về việc không dạy và học vào thứ Bảy ở các cơ sở giáo dục phổ thông đang gây xôn xao trong dư luận.
Tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội, phần lớn các em học sinh đều cho rằng thứ Bảy là ngày để các em được nghỉ ngơi với những hoạt động ngoại khóa.
Trên thực tế, hiện nay nhiều trường tiểu học đã thực hiện việc nghỉ 2 ngày cuối tuần nên dự thảo này không ảnh hưởng. Tuy nhiên, với bậc Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, phần lớn học sinh học 1 buổi/ngày với 5 tiết học, tương đương gần 30 tiết/tuần. Nếu nghỉ học ngày thứ Bảy, các trường bắt buộc sẽ phải tăng tiết học trong ngày.
Đồng tình vấn đề này, nhiều bậc phụ huynh cho rằng học sinh cấp 2 và cấp 3 vẫn nên học thứ Bảy. Trong khi đó, một số nhà quản lý về giáo dục cho rằng không nên cứng nhắc trong việc quy định nghỉ học vào ngày thứ Bảy, nhất là khi hai thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM đang thiếu phòng học trầm trọng.
Cũng theo Hiệu trưởng trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, để có kết quả cao trong việc nghỉ học ngày thứ Bảy, các chương trình học cũng cần có sự thay đổi, nhất là sách giáo khoa cũng cần đổi mới theo hướng giảm tải.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!