Nhiều trường đại học ở Mỹ chuyển sang học trực tuyến do dịch COVID-19

Lê Minh - Trọng Đức (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 12/03/2020 14:25 GMT+7

VTV.vn - Các cơ sở thuộc hệ thống trường Đại học California, trong đó có Đại học California Los Angeles (UCLA), sẽ hủy tất cả các lớp học trực tiếp và chuyển sang học trực tuyến.

Đây là nội dung của một thông báo được đưa ra trong ngày 11/3. Việc học trực tuyến được bắt đầu từ ngày 11/3. Đây cũng là biện pháp mà nhiều trường cao đẳng và đại học ở bang California nói riêng và trên toàn nước Mỹ nói chung triển khai nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo thông báo, gần 45.000 sinh viên ở cơ sở Westwood của trường Đại học California Los Angeles (UCLA) sẽ chuyển sang mô hình học từ xa cho tới nửa đầu tháng 4 hoặc đến khi có thông báo mới. Lãnh đạo trường cũng đang xem xét khả năng đóng cửa các khu ký túc xá và nhà ăn chung. Hiện chưa có sinh viên nào của trường này bị nhiễm COVID-19.

UCLA là trường lớn nhất và nằm trong số 8/10 trường đại học công ở bang California (hệ thống UC) thông báo tạm ngừng các lớp học tập trung và chuyển sang hình thức học trực tuyến. Ba cơ sở thuộc hệ thống các trường đại học công của bang Califonria ở San Jose, San Francisco, Long beach cùng 2 trường đại học tư khác cũng đã tiến hành những biện pháp tương tự.

Cùng với California, trên toàn nước Mỹ đã có hàng chục trường đại học và cao đẳng khác chuyển từ hình thức học tập trung trên giảng đường sang học trực tuyến, bao gồm cả Harvard hay Princeton. Một số trường khuyến cáo sinh viên không trở lại trường sau kỳ nghỉ Xuân cho tới khi có thông báo mới.

Trung Quốc tổ chức học trực tuyến cho học sinh, sinh viên Trung Quốc tổ chức học trực tuyến cho học sinh, sinh viên

VTV.vn - Bộ Giáo dục nước này đã ban hành hướng dẫn dành cho các trường đại học để tổ chức các lớp học trực tuyến.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước