Nhiều trường học tại Hà Nội chủ động bảo vệ học sinh trước ô nhiễm không khí

Bích Thủy - Lê Phức (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 20/12/2019 20:31 GMT+7

VTV.vn - Trong những ngày qua, nhiều trường học tại Hà Nội đã chủ động bảo vệ học sinh trước tình trạng ô nhiễm không khí theo nhiều cách khác nhau.

Những cột bóng rổ vắng học sinh tham gia tập luyện. Thay vì hoạt động tập thể dục ngoài trời, phòng đa năng trở thành sự lựa chọn hàng đầu của trường Tiểu học Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. Từ đầu tuần này, vào giờ chào cờ, thay vì tổ chức dưới sân trường như mọi khi, nhiều trường học đã cho các học sinh về sinh hoạt ngay tại lớp của mình.

Việc trẻ phải học tập, vui chơi giải trí trong một không gian giới hạn là một sự thiệt thòi lớn. Thực tế này càng đòi hỏi phải có những giải pháp quyết liệt và hiệu quả hơn để cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí.

Được biết, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội đã đưa ra đề xuất, các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố có thể cho học sinh nghỉ học nếu ô nhiễm không khí chạm mức "nguy hại" với chỉ số AQI lớn hơn 300.


Đề xuất cho học sinh nghỉ học vào ngày ô nhiễm không khí nguy hại Đề xuất cho học sinh nghỉ học vào ngày ô nhiễm không khí nguy hại

VTV.vn - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị các trường mầm non, trường tiểu học cho học sinh nghỉ học khi ô nhiễm không khí chạm mức "nguy hại" với chỉ số AQI lớn hơn 300.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước