Những cây cầu nghĩa tình nơi vùng núi Quảng Nam

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 18/01/2015 14:26 GMT+7

Hàng loạt những cây cầu tình nghĩa do người dân tự đóng góp đã được dựng lên, nối những bờ vui nơi miền sơn cước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đoàn thanh niên tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã tình nguyện làm được 4 cây cầu tạm bằng cây rừng, đá suối cho bà con đồng bào thôn Rbươp trên địa bàn huyện.

Do địa hình chia cắt bởi núi cao, vực sâu, nên cứ đến mùa mưa bão, 88 hộ dân thuộc 3 khu dân cư với 376 nhân khẩu tại thôn Rbươp, xã Atiêng miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam phải sống trong cảnh chia cắt bởi 4 con suôí lớn nhỏ vì không có cầu qua lại.

Cảm thông với khó khăn của người dân bản, anh Cor Dênh, người dân tộc Cơ Tu ở thôn Vinh xã Tà Pơ, huyện Nam Giang cũng đã tự bỏ tiền ra hơn 400 triệu đồng để xây cầu cho bà con trong bản được đi lại thuận tiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước