Những phương thức ngoại giao "mềm" trong cuộc họp Thượng đỉnh liên Triều lần 3

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 20/09/2018 15:51 GMT+7

VTV.vn - Ẩm thực được xem là một phương thức ngoại giao quan trọng trong nhiều sự kiện quốc tế.

Trong chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lần này, nhà hàng Okryu-Gwan tại Bình Nhưỡng là nơi thể hiện vai trò đó với món mì lạnh nổi tiếng. Ngoài dấm và mù tạt thường thấy trong món ăn này ở cả 2 miền, mì lạnh Triều Tiên còn được thêm vào một loại sốt tạo nên vị cay đặc biệt, để lại ấn tượng khó quên cho người thưởng thức.

Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cùng theo dõi Lễ hội Biển người Mass Games với những màn biểu diễn đặc sắc.

Trong sự kiện này, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng tuyên bố Hàn Quốc và Triều Tiên đã bước vào một kỷ nguyên mới của hòa bình. Tại cuộc họp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 này, lãnh đạo 2 miền cũng thống nhất hai bên sẽ phối hợp để đưa Olympics mùa Hè 2032 đến Bán đảo Triều Tiên.

Phu nhân lãnh đạo 2 miền cũng tham gia nhiều sự kiện bên lề như đến thăm viện nhi và học viện âm nhạc tại Bình Nhưỡng. Một điểm chung thú vị là 2 phu nhân cũng đã từng theo học nhạc.

Lãnh đạo Hàn Quốc - Triều Tiên cùng thăm núi Paekdu Lãnh đạo Hàn Quốc - Triều Tiên cùng thăm núi Paekdu Triều Tiên, Hàn Quốc có thể đồng đăng cai Olympic 2032 Triều Tiên, Hàn Quốc có thể đồng đăng cai Olympic 2032 Tổng thống Mỹ đánh giá cao cam kết của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Tổng thống Mỹ đánh giá cao cam kết của Nhà lãnh đạo Triều Tiên

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước