Nổi tiếng quá sớm - "con dao 2 lưỡi” cho các sao nhí

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 07/06/2015 17:00 GMT+7

VTV.vn - Khi bước vào thế giới showbiz, sự nổi tiếng quá sớm có thể ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực đến các ngôi sao nhí.

Thế giới đã phải đau lòng khi chứng kiến những cú trượt dài của Macaulay Culkin – ngôi sao phim Ở nhà một mình. Từng được đánh giá là tài năng nhí đình đám song không lâu sau khi tỏa sáng, Macaulay Culkin đã nhanh chóng biến thành một đứa trẻ hư của Hollywood, rồi sau đó trở thành biểu tượng của một người đàn ông sa ngã, bệ rạc.

Một trường hợp khác là ca sĩ, người được mệnh danh là hoàng tử nhạc Pop, Justin Bieber. Chỉ trong vòng 4 năm từ một cậu bé 17 tuổi vô danh người Canada, Justin Bieber đã trở thành một ngôi sao toàn cầu. Cũng vì nổi tiếng quá nhanh nên Justin không thể vượt qua những rắc rối của tuổi mới lớn khi liên tiếp dính líu tới những bê bối như gây tai nạn, sử dụng chất kích thích và các vụ ẩu đả. Nhiều người còn gọi Justin Bieber với cái tên ông hoàng tai tiếng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước