Nông dân miền Tây khốn đốn vì bán mía nhận đường

Nguyễn Lạc - Hoài Thương - Phạm Bằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 17/06/2018 14:56 GMT+7

VTV.vn - Việc các nhà máy đường chậm trả tiền đã khiến nông dân miền Tây không thể tái sản xuất, nhiều người phải nhận đường để trừ nợ.

Trên cánh đồng mía hơn 3ha của gia đình ông Bùi Văn Phích (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), hiện hơn một nửa diện tích đã được chuyển dần sang trồng cây ăn quả. Đối với diện tích mía còn lại, ông Phích đang điêu đứng vì đầu ra khó khăn.

Ông Phích là một trong những thương lái thu mua mía cho người dân ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ông Phích cho biết, việc thu mua mía cho người dân được chi trả bằng tiền mặt, nhưng đến khi bán mía lại cho nhà máy phải nhận bằng đường. 

Cũng theo ông Phích, do phải nhận đường nên ông đành đi thuê kho để bảo quản rồi tìm thương lái để bán. Theo đại diện UBND huyện Bến Lức, Nhà máy đường NIVL không chỉ nợ tiền mía của nông dân mà còn nợ thuế lên đến 110 tỷ đồng và không có khả năng chi trả.

Toàn tỉnh Long An có hơn 8.000ha mía, tập trung chủ yếu tại huyện Bến Lức. Trong những tháng qua, nhiều hộ dân trồng mía ở miền Tây khốn đốn khi giá mía giảm sâu. Bên cạnh đó, việc nhà máy đường nợ nần đã kéo theo hàng loạt hệ lụy, cuối cùng chỉ có người nông dân phải gánh chịu.


Long An: Nông dân bán mía phải nhận đường Long An: Nông dân bán mía phải nhận đường

VTV.vn - Thay vì nhận tiền bán mía, giờ đây, nhiều nông dân tại Long An lại đang phải nhận đường để trừ nợ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước