Nông dân Tây Nguyên điêu đứng do ký gửi nông sản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 23/03/2019 20:15 GMT+7

VTV.vn - Nhiều lỗ hổng pháp lý trong ký gửi nông sản khiến hàng trăm, hàng nghìn nông dân Tây Nguyên điêu đứng.

Đã gần 10 năm nay kể từ khi làn sóng vỡ nợ ở các đại lý thu mua nông sản lan rộng ra cả Tây Nguyên, hầu như không có mấy ai đòi được số nợ của mình, cũng chưa từng thấy phiên tòa nào được mở ra để giúp đòi nợ cho người nông dân.

Thông thường, sau khi thu hoạch cà phê, người dân mang tới kho của đại lý để ký gửi trên nguyên tắc khi cần tiền hoặc thấy giá cà phê chấp nhận được, họ sẽ bán cho đại lý bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, nhiều đại lý đã đem hết số cà phê này bán để quay vòng kinh doanh. Đến khi người dân đến bán hàng và lấy tiền thì đại lý tuyên bố không thể trả được.

Chính vì không thể trả lại cà phê, cũng không có tiền để thanh toán nên rất nhiều hộ dân tại Ea H'Leo đã lâm vào cảnh cùng quẫn, thậm chí có nguy cơ trở thành nạn nhân của tín dụng đen.

Theo đại diện Công an tỉnh Đăk Lăk, nguyên nhân dẫn đến tình trạng vỡ nợ là do các doanh nghiệp được người dân gửi nông sản nhưng lại mang đi kinh doanh, quá trình kinh doanh do thiếu tính toán hoặc kinh doanh không đúng mục đích nên đã xảy ra thua lỗ.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong vòng 5 năm trở lại đây, đã có hơn 100 doanh nghiệp, đại lý, hộ kinh doanh cà phê trên địa bàn Tây Nguyên đã và đang vỡ nợ hàng nghìn tỷ đồng. Mặc dù cũng có một số vụ án được khởi tố, tuy nhiên cuối cùng thiệt hại vẫn thuộc về người dân, bởi hầu hết khi ký gửi nông sản, họ chỉ có giấy nợ viết tay, thậm chí không có giấy tờ gì.

FTA thế hệ mới - Cơ hội xuất khẩu nông sản Việt Nam FTA thế hệ mới - Cơ hội xuất khẩu nông sản Việt Nam

VTV.vn - Việc ký kết FTA thế hệ mới đã tạo ra một thị trường rộng lớn cho hàng hóa nông sản có cơ hội vào thị trường thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước