Nước mỹ sắp trải qua mùa Đông lạnh kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/11/2019 12:05 GMT+7

Nhiệt độ thấp kỷ lục khiến mặt sông Chicago đóng băng hồi tháng 1/2019. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Vào tuần tới, tại các vùng phía Đông nước Mỹ được dự báo là sẽ trải qua quãng thời gian băng giá kỷ lục của mùa Đông.

Dự báo sẽ có hơn 300 địa điểm ghi nhận nhiệt độ thấp kỷ lục so với thời điểm này hàng năm.

Đây là hệ quả của luồng gió lạnh từ Bắc cực, sẽ bao chùm 2/3 diện tích nước Mỹ tính từ Bờ Đông, xuống cả khu vực miền Nam. Dự kiến 222 triệu người dân Mỹ sẽ bị ảnh hưởng.

Hiện tuyết rơi dày gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông, nhiều chuyến bay phải huỷ hoãn. Chỉ trong ngày 11/11, đã ghi nhận 2 người thiệt mạng, và 61 ca tai nạn giao thông do tuyết rơi dày, làm ảnh hưởng tầm nhìn và đường xá.

Lạnh kỷ lục ở Mỹ, nước sôi đóng băng ngay khi hất lên cao Lạnh kỷ lục ở Mỹ, nước sôi đóng băng ngay khi hất lên cao

VTV.vn - Khi hất nước lên cao, những giọt nước ngay lập tức đóng băng giữa không trung do thời tiết quá lạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước