Mỹ lạnh hơn Nam cực, ít nhất 12 người thiệt mạng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/01/2019 21:04 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Nhiều bang trên khắp nước Mỹ đang trải qua một đợt giá lạnh thấu xương, có nơi nhiệt độ thấp hơn cả ở Nam Cực.

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng do lạnh giá. Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ cảnh báo mọi người có thể bị tê cóng chỉ sau 10 phút ra ngoài trong thời tiết giá lạnh khắc nghiệt đợt này.

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở 3 bang Trung Tây là Wisconsin, Michigan và Illinois. Giao thông nhiều khu vực bị đình trệ. Hàng nghìn chuyến bay bị hủy. Nhiều trường học, công ty và các cơ quan chính phủ đã thông báo đóng cửa ở nhiều bang. Hàng loạt bưu điện dừng chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện.

Các chuyên gia khí tượng dự báo, có đến 75% dân số Mỹ sẽ bị ảnh hưởng trong đợt giá lạnh này.

Hàng triệu người Mỹ trải qua đợt lạnh kỷ lục Hàng triệu người Mỹ trải qua đợt lạnh kỷ lục

VTV.vn - Khoảng 220 triệu người, chiếm 75% dân số nước Mỹ, sẽ hứng chịu đợt lạnh giá có mức nhiệt âm độ trong tuần này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước