Khó khăn chồng chất khó khăn thời COVID-19

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/04/2020 19:06 GMT+7

Một phụ nữ Ấn Độ đeo khẩu trang thời dịch. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Các trại tị nạn hay khu xóm của những người lao động nghèo đang là những nơi dễ tổn thương trước đại dịch COVID-19.

Trong bối cảnh Ấn Độ đang áp dụng lệnh đóng cửa để kiềm chế dịch, người lao động nghèo đang trong thế tiến thoái lưỡng nan: ra ngoài làm việc thì vi phạm lệnh đóng cửa và có nguy cơ nhiễm bệnh nhưng ở nhà thì cả nhà không có gì ăn. Đại dịch COVID-19 đẩy hàng chục triệu người nghèo Ấn Độ vào tình cảnh nỗi lo chết đói lớn hơn cả nỗi sợ nhiễm bệnh.

Còn tại Hy Lạp, nước này hôm 1/4 đã xác nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên trong số hàng nghìn người di cư tại các khu lán trại quá tải ở nước này. Đó là một phụ nữ đã ở trong trại di cư Ritsona, cách Thủ đô Athens khoảng 1 giờ chạy xe về phía Bắc. Hiện trại Ritsona đang có khoảng 2.500 người sinh sống. Nhà chức trách đang tìm cách xác định nguồn gốc lây nhiễm của bệnh nhân và những người mà cô từng tiếp xúc. Cho đến nay chưa có thêm trường hợp nhiễm nào.

Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết đã phân phát chất tẩy rửa và xà phòng cho trại tị nạn. Không gian chung đã được khử trùng mỗi tuần một lần. Chính phủ Hy Lạp cũng đã thực hiện các hạn chế di chuyển trong các trại tị nạn, một biện pháp phòng ngừa dịch bệnh lây lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước