Ô nhiễm không khí ở Ấn Độ cao gấp 35 lần mức cho phép

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/11/2018 17:37 GMT+7

Ảnh minh họa: PRI

VTV.vn - Chỉ số ô nhiễm không khí ở New Delhi đã đạt mức báo động, gấp 35 lần ngưỡng an toàn.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, khói mù cướp đi sinh mạng của hơn 1 triệu người Ấn Độ mỗi năm và thủ đô New Delhi bị ô nhiễm không khí nặng nhất trong số các thành phố lớn trên toàn cầu.

Các cơ sở y tế và bệnh viện đã tiếp nhận hàng chục bệnh nhân trong tình trạng khó thở, cay mắt và nhức đầu.

Các bác sĩ dự báo số người nhập viện có thể tăng trong mùa lễ hội ánh sáng truyền thống lớn nhất trong năm Diwali do khói từ việc đốt hàng triệu cây pháo trộn lẫn với khí thải từ phương tiện giao thông, nhà máy, bụi xây dựng và khói đốt rơm rạ.

Ô nhiễm khiến hơn 1 triệu người tử vong ở Ấn Độ Ô nhiễm khiến hơn 1 triệu người tử vong ở Ấn Độ

VTV.vn - Theo cảnh báo vừa được Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra, ô nhiễm khói bụi có thể khiến hơn 1 triệu người dân Ấn Độ tử vong sớm mỗi năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước