Pakistan đối mặt nguy cơ khủng hoảng trẻ thấp còi do không được bú sữa mẹ

-Thứ tư, ngày 02/11/2016 22:57 GMT+7

VTV.vn - Tại một số khu vực vùng núi tại Pakistan, nhiều bà mẹ lựa chọn không cho con bú sữa mẹ khiến số lượng trẻ em thấp còi tăng lên đột biến.

Theo thống kê, Pakistan hiện có tới hơn 40% trẻ em có thể trạng còi cọc do không được bú sữa mẹ. Đây là một trong những quốc gia có tỉ lệ trẻ em còi cọc cao nhất trên thế giới.

Các chuyên gia cũng cảnh báo, nếu giới chức Pakistan không nhanh chóng hành động thì nước này chẳng bao lâu nữa sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng thực sự khi thế hệ tương lai có thể chất và trí lực yếu kém.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước