Phải xử lý tình trạng sụt lún trên QL 18 trong tháng 12

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 12/12/2015 20:05 GMT+7

VTV.vn - Trước tình trạng xuất hiện nhiều điểm sụt lún trên QL 18, chiều 12/12 lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu chủ đầu tư phải xử lý xong tình trạng này trong tháng 12.

Cụ thể, chủ đầu tư sẽ phải xử lý xong tình trạng sụt lún trên Quốc lộ 18, đặc biệt là đoạn qua thành phố Uông Bí và Hạ Long, chậm nhất là trong tháng 12 này.

Tại hiện trường, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu chủ đầu tư phải bóc toàn bộ lớp nhựa, xử lý lại nền đường, sau đó mới rải nhựa lại, phải đảm bảo đúng độ dày 12cm. Đồng thời, chủ đầu tư phải đáp ứng đúng tiến độ, kiểm soát tốt chất lượng nhưng vẫn phải đảm bảo lưu thông cho khoảng 1000 lượt xe mỗi ngày.

Được biết, Quốc lộ 18 có chiều dài 30km được đưa vào khai thác khoảng một năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều điểm sụt lún vết xe có chiều dài khoảng 10 km, thậm chí có những điểm lún sâu tới 5cm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước