Phát hiện 3 chủng virus Corona gây bệnh COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/04/2020 15:05 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Các nhà di truyền học của Anh và Đức đã phát hiện ra có 3 chủng virus Corona gây bệnh COVID-19.

Những chủng này đều bắt nguồn từ mầm bệnh đầu tiên tìm thấy trên loài dơi nhưng đã biến thể thành các phiên bản khác nhau.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích 160 bộ gen của bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong khoảng thời gian từ 24/12/2019 cho đến ngày 4/3 năm nay và sau đó tái tạo lại quá trình tiến hóa của virus trên con người thông qua các đột biến của nó.

Sau đó, họ phát hiện 3 chủng virus SARS-CoV-2 được ký hiệu là A, B, C. Các nhà khoa học cho biết virus chủng A là chủng gốc, sau đó biến đổi sang chủng B và chủng B tiếp tục biến đổi sang chủng C.

Tại Vũ Hán, số người nhiễm virus chủng A không nhiều, phần lớn là nhiễm chủng B. Chủng virus C lại được ghi nhận ở Singapore và nhiều nước châu Âu.

Việc phát hiện ra cách các biến thể được hình thành và lan rộng có thể giúp các nhà khoa học xác định nguồn gốc của virus, sau đó giải thích tại sao nó lại dễ lây lan như vậy.

Anh có nguy cơ trở thành điểm nóng nhất châu Âu về dịch COVID-19 Anh có nguy cơ trở thành điểm nóng nhất châu Âu về dịch COVID-19

VTV.vn - Các chuyên gia y tế cảnh báo nước Anh đang đứng trước nguy cơ trở thành điểm nóng nhất châu Âu về dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước