Phát hiện đáng sợ mới của virus Zika lên thai nhi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 04/03/2016 15:39 GMT+7

VTV.vn - Trong một nghiên cứu mới được công bố, các nhà khoa học tại Brazil đã cho biết đã tìm ra những tác động mới của virus Zika lên bào thai.

Cụ thể ngày hôm qua, một nhóm nhà khoa học Brazil lần đầu tiên công bố đã tìm ra “mối quan hệ nhân quả” giữa việc nhiễm virus Zika trong thời kỳ mang thai với chứng đầu nhỏ, teo não gây tổn thương hệ thần kinh ở các bào thai.

Quan sát các tế bào thần kinh ngoại biên, các nhà khoa học phát hiện ra virus Zika tấn công và phá hủy gần như hoàn toàn các tế bào thần kinh của các bào thai trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Hệ quả là não bộ trẻ sẽ bị thu nhỏ tới 40% và các nơron thần kinh sẽ bị chết hàng loạt.

Tổ chức Y tế thế giới cũng vừa công bố số liệu chính thức cho biết, virus Zika hiện đã lây lan tại gần 50 quốc gia và ở châu Mỹ có 2.765 người đã được xác nhận nhiễm virus này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước