Phiên xét xử quan trọng nhất với cựu Thủ tướng Najib Razak

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 28/08/2019 19:39 GMT+7

Ông Najib Razak. Ảnh: NSTP

VTV.vn - Ông Najib Razak đối mặt tổng cộng 21 cáo buộc rửa tiền và 4 cáo buộc lạm dụng quyền lực liên quan đến việc biển thủ 2,28 tỷ Ringgit (khoảng 540 triệu USD) từ Quỹ 1MDB.

Tòa án Tối cao Malaysia đã bắt đầu phiên xét xử quan trọng nhất với cựu Thủ tướng Najib Razak về tội tham nhũng liên quan đến Quỹ đầu tư Nhà nước 1MDB. Ông Najib Razak đã từng phải hầu tòa trước đó 4 lần nhưng lần này ông phải đối mặt với nhiều tội danh nhất.

Công tố viên trong phiên tòa khẳng định ông Najib Razak đóng vai trò chính trong vụ tham ô và đã lạm dụng quyền hành lấy tiền từ quỹ này để sử dụng cho các mục đích cá nhân. Ông Najib bị bắt hồi năm 2018 nhưng hiện đang được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh. Tới nay, ông Najib vẫn bác bỏ mọi cáo buộc với mình.

Tòa bác đơn kháng cáo của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak Tòa bác đơn kháng cáo của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak Malaysia xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak Malaysia xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị cáo buộc chỉnh sửa báo cáo kiểm toán về 1MDB Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị cáo buộc chỉnh sửa báo cáo kiểm toán về 1MDB

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước