Philippines: Truy cứu trách nhiệm hình sự người từ 9 tuổi

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 03/06/2019 20:00 GMT+7

Ảnh minh họa: NYT

VTV.vn - Đây là nội dung luật mới được các nhà lập pháp tại Philippines thông qua trong bối cảnh tình trạng trẻ em phạm tội tại nước này ngày càng gia tăng.

Trước đó, độ tuổi tối thiểu để chịu trách nhiệm hình sự là 15 tuổi. Tổng thống Philippines Duterte cho rằng do trước đây pháp luật chưa hình sự hóa khung tuổi từ 9-15 nên rất nhiều nhóm tội phạm đang lợi dụng trẻ em ở độ tuổi này để tham gia các hoạt động phạm pháp như buôn bán ma túy, trộm cướp, mại dâm.

Số tội phạm vị thành niên ở Philippines đã tăng từ gần 10.400 vào năm 2017 lên hơn 11.200 trong năm 2018.

Theo các nhà lập pháp, việc truy cứu trách nhiệm hình sự ở lứa tuổi nhỏ hơn trước sẽ khiến tội phạm khó có để tranh thủ kẽ hở để sử dụng trẻ em. Tuy nhiên, biện pháp này đang vấp phải sự phản đối của các nhóm bảo vệ trẻ em.

Philippines bắt tội phạm ấu dâm Philippines bắt tội phạm ấu dâm Philippines tăng ngân sách để chống tội phạm Philippines tăng ngân sách để chống tội phạm Nhiều nhà tù tại Philippines quá tải do chiến dịch trấn áp tội phạm Nhiều nhà tù tại Philippines quá tải do chiến dịch trấn áp tội phạm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước