Philippines xây thành phố thông minh chống thảm họa thiên nhiên

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 27/07/2018 15:34 GMT+7

VTV.vn - Philippines - quốc đảo vốn không lạ gì với các hiện tượng thiên nhiên cực đoan - đã bắt đầu xây dựng một thành phố thông minh nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Cách thủ đô Manila 100km về phía Bắc, thành phố New Clark City sẽ có diện tích gần 10.000ha, đủ cho 1,2 triệu người cư trú. Thành phố được xây dựng trên cao nên ít nguy cơ ngập lụt hơn các đô thị khác. Địa thế của New Clark City cũng được tính toán sao cho không nằm trên bất kỳ đường địa chấn đứt gãy nào.

Một vật liệu đặc biệt có tên Lahar sẽ được kết hợp với bê tông để xây cơ sở hạ tầng của thành phố, làm tăng sự chắc chắn của các công trình.

Ông James Deakin - Chuyên gia đánh giá hiệu quả đô thị nói: "Thành phố được vận hành bằng các loại năng lượng xanh và giá rẻ cho người dân. Đây được dự kiến là thành phố không ô nhiễm".

Thành phố không ô nhiễm đồng nghĩa với ít hiệu ứng nhà kính, ít biến đổi khí hậu.

Ông James Deakin cho biết: "Khu thực phẩm 200ha của chúng tôi dự kiến trở thành trung tâm cung cấp thực phẩm cho cả nước. Nhờ đó khi có thiên tai, người dân New Clark City cũng không lo thiếu lương thực thực phẩm".

Dự kiến giai đoạn đầu của dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2022. Thành phố thông minh này  được đánh giá là tương lai của Philippines.

Người dân Philippines vật lộn sau đợt bão lũ kéo dài Người dân Philippines vật lộn sau đợt bão lũ kéo dài

VTV.vn - Người dân Philippines vẫn đang tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề do ngập lụt sau khi cơn bão Sơn Tinh và Ampil đổ bộ đến đất nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước