Phim Việt "so găng" cùng phim ngoại: Cuộc chiến không cân sức

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/01/2016 16:16 GMT+7

VTV.vn - Dù đã một số bộ phim Việt gây được ấn tượng và thành công về mặt doanh thu thời gian qua, tuy nhiên, để "so găng" một cách công bằng với phim ngoại dường như còn khá xa vờ

Theo thống kê của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ khu vực châu Á - Thái Bình Dương (MPA), doanh thu phòng chiếu Việt Nam vào năm 2009 chỉ đạt 13.3 triệu USD. Nhưng sau 6 năm, con số này đã tăng chóng mặt khi năm 2015 vừa qua cán mốc 110 triệu USD, tức là tỉ lệ tăng trưởng tới hơn 800%.

Tuy nhiên, 75% doanh thu phòng vé tại Việt Nam lại đến từ phim Hollywood. Không chỉ phim Mỹ, các phim tới từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan cũng được nhập về liên tục khiến phim nội dường như hoàn toàn lép vế trong cuộc chiến tại thị trường nội địa.

Dù đã có bước chuyển mình khá mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây từ nội dung cho đến vốn đầu tư, nhưng vì sao phim Việt lại thất thế ngay trên chính sân nhà? Cơ hội và hướng đi nào cho phim Việt trong thời gian tới đây?

Các câu hỏi trên phần nào sẽ được giải đáp trong phần Tiêu điểm của chương trình Chuyển động 24h trưa ngày 19/1.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước