Quảng Ninh: Xã đảo Ngọc Vừng (Vân Đồn) chính thức có điện lưới quốc gia

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 17/01/2015 20:25 GMT+7

Sau 255 ngày thi công liên tục, hôm nay (17/1), xã đảo Ngọc Vừng, thuộc huyện đảo Vân Đồn, Quảng Ninh đã chính thức có điện lưới quốc gia.

Sau 255 ngày thi công liên tục với trên 800 công nhân được huy động, ngày hôm nay 17/1, Ngọc Vừng là xã đảo cuối cùng thuộc huyện đảo Vân Đồn, Quảng Ninh đã có điện lưới quốc gia.

Được biết, đây là dự án đầu tiên đưa điện ra đảo bằng hệ thống cột điện trên không với hơn 80km đường dây điện. Dự án với số vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng do Tổng công ty điện lực miền Bắc, UBND tỉnh Quảng Ninh và Công ty điện lực Quảng Ninh thực hiện.

Xã đảo Ngọc Vừng hiện có hơn 2.100 hộ dân. Đây cũng là 1 trong tổng số 5 xã đảo của Vân Đồn đã được hòa lưới điện quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước