Ranh giới sáng tạo dạy và học

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/03/2019 19:39 GMT+7

VTV.vn-Một thầy giáo dạy văn ở TP.HCM đã bị nhà trường ra quyết định kỷ luật, đình chỉ giảng dạy vì cho rằng thầy để học sinh đóng cảnh nhạy cảm khi "sân khấu hóa" tác phẩm văn học

Việc "sân khấu hóa", tức là cho học sinh đóng vai các nhân vật trong các tác phẩm văn học được coi là một "sáng tạo" trong cách dạy văn, để học sinh hiểu và cảm nhận được các tác phẩm văn học. Thế nhưng, trong sự việc này, có vẻ như việc "sáng tạo" đã không nhận được sự đồng thuận của nhà trường.

Vậy đâu là ranh giới hay là giới hạn của sáng tạo trong việc dạy và học?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước