Rối loạn ngôn ngữ ở trẻ do học tiếng Anh không đúng cách

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 16/10/2018 20:01 GMT+7

VTV.vn - Với những trẻ có rắc rối tiềm ẩn về ngôn ngữ, việc chưa rành tiếng mẹ đẻ đã tiếp xúc với ngôn ngữ khác sẽ khiến vấn đề của các em trở nên phức tạp hơn.

Trường hợp trẻ bị rối loạn ngôn ngữ không phải là hiếm. Như tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục, 2 năm vừa qua, mỗi tháng đơn vị này phải tiếp nhận trung bình 50 trẻ được bố mẹ đưa đến xin trị liệu. Thường phải mất từ 2 đến 3 năm trị liệu, khả năng ngôn ngữ của trẻ mới được cải thiện.

Muốn con nói tiếng Anh từ sớm đang là một trào lưu tại thành thị. Nhiều phụ huynh còn thấy tự hào vì cho rằng con mình có năng khiếu ngoại ngữ, dù không nói tiếng Việt cũng không có vấn đề gì. Thậm chí phải đợi đến khi trẻ 4 - 5 tuổi, nhiều gia đình mới nhận ra sự bất thường.

Một trong những thủ phạm gây rối loạn ngôn ngữ của trẻ là Youtube khi nhiều bậc phụ huynh lại coi đây là bạn, thậm chí là người bảo mẫu để hàng ngày trông nom con của mình mà quên mất rằng trẻ em cần được giao tiếp với chính gia đình của chúng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước