Sập giàn giáo trên cao: Do nhà thầu đổ lệch bê tông

VTV24 (chuyendong24@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 28/12/2014 22:23 GMT+7

Sau sự cố sập giàn giáo tại ga bến xe Hà Đông, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do đơn vị thi công đã đổ lệch bê tông vào trụ dầm sắt khiến dầm bị lệch.

Theo tìm hiểu, cho đến thời điểm này, nguyên nhân vụ sập giàn giáo công trình đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông vừa được xác định có thể do đơn vị thi công đã đổ lệch bê tông vào trụ dầm sắt, khiến dầm bị lệch.

Được biết, chỉ 5 giờ đồng hồ ngay sau sự cố sập giàn giáo xảy ra vào sáng nay (28/12), ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Tổng giám đốc Ban quản lý đường sắt, người trực tiếp quản lý thi công đã bị đình chỉ công tác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước