Sáp nhập các trường nghề: Còn đó những nỗi lo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 23/08/2019 19:10 GMT+7

VTV.vn - Việc triển khai sáp nhập các trường, trung tâm giáo dục nghề nghiệp hoạt động không hiệu quả đã bộc lộ nhiều hạn chế.

Trước thực trạng nhiều trường nghề tuyển sinh không đạt chỉ tiêu, thậm chí vắng bóng học viên, từ vài năm nay, Bộ Lao động, Thương binh Xã hội đã thực hiện sắp xếp lại những trường, trung tâm giáo dục nghề nghiệp hoạt động không hiệu quả theo hướng sáp nhập, thậm chí giải thể.

Những trường trung cấp chỉ sống bằng liên kết cho thuê địa điểm, trong 3 năm tuyển sinh không hiệu quả, tức là dưới 50 % chỉ tiêu, sẽ thuộc đối tượng tái cấu trúc. Tất cả hướng đến việc đổi mới hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Mục đích thì tốt và rất thiết thực nhưng đến nay, việc triển khai đã bộc lộ nhiều hạn chế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước