Sẽ tiêm thử nghiệm vaccine ngừa lao chống COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/04/2020 12:39 GMT+7

VTV.vn - Khoảng 800 y bác sĩ tình nguyện tuyến đầu chống dịch và những người từng có tiếp xúc gần với các ca bệnh COVID-19 sẽ được tiêm vaccine BCG ngừa lao để phục vụ nghiên cứu.

Bộ Y tế vừa giao cho Bệnh viện Phổi TƯ chủ trì, phối hợp với một số đơn vị khác thực hiện chủ trương này.

BCG cũng là loại vaccine do Việt Nam tự sản xuất được và vẫn đang được tiêm miễn phí cho trẻ em dưới 1 tuổi trên cả nước. Hiện trên thế giới đã có ít nhất 6 quốc gia đang tiến hành thử nghiệm này.

GS.TS. Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, có 2 hướng nghiên cứu như sau:

Hướng thứ nhất là nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng. Việt Nam, Campuchia và Pháp sẽ cùng tham gia nghiên cứu xem BCG có tác dụng phòng bệnh COVID-19 cho những người có nguy cơ cao. Đó chính là cán bộ y tế . Với cách thức tính cỡ mẫu. Việt Nam có thể thu nhận 800, Campuchia khoảng 400, Pari khoảng 1.000.

Hướng thứ 2 là nghiên cứu khảo sát mối liên quan giữa BCG với người mắc COVID-19, đồng thời có người tiếp xúc gần với người mắc COVID mà lại không bị COVID-19.

Đại diện Bệnh viện Phổi TW cũng nhấn mạnh, công tác thử nghiệm này để phục vụ nghiên cứu và hiện nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam không có bất kỳ chỉ định nào về việc tiêm BCG để phòng COVID-19.

Liên Hợp Quốc mong muốn vaccine phòng COVID-19 sẽ được chia sẻ Liên Hợp Quốc mong muốn vaccine phòng COVID-19 sẽ được chia sẻ Chưa có bằng chứng khoa học về tiêm vaccine phòng lao BCG để phòng dịch COVID-19 Chưa có bằng chứng khoa học về tiêm vaccine phòng lao BCG để phòng dịch COVID-19 Trung Quốc thử nghiệm lâm sàng 2 vaccine bất hoạt phòng bệnh COVID-19 Trung Quốc thử nghiệm lâm sàng 2 vaccine bất hoạt phòng bệnh COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước