SGK được biên soạn, in ấn, phát hành trong thế độc quyền “khép kín”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/09/2018 14:44 GMT+7

VTV.vn - Quy trình từ biên soạn đến phát hành sách giáo khoa đều do Bộ GD-ĐT thực hiện. Điều này đã tạo ra thế độc quyền “khép kín” trong tất cả các khâu.

Sau quá trình khảo sát việc xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2012 - 2017, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội kết luận sách giáo khoa hiện được biên soạn, in ấn, phát hành trong một thế độc quyền "khép kín".

Lý do bởi hiện nay quy trình từ biên soạn đến phát hành đều do Bộ GD-ĐT thực hiện, bao gồm các khâu: Biên soạn, tổ chức thẩm định, phê duyệt, chỉ đạo việc xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa. Điều này đã tạo ra thế độc quyền "khép kín" trong tất cả các khâu, không thúc đẩy cạnh tranh nhằm nâng cao chất lượng. Việc này cũng không phù hợp với Luật Xuất bản 2012 và xu hướng phổ biến trên thế giới hiện nay.

Đáng chú ý là mức chi chiết khấu phát hành sách giáo khoa khá cao - khoảng 250 tỷ đồng/năm (25% doanh thu hàng năm). Mức này chưa phù hợp với cơ cấu giá thành, ảnh hưởng lớn đến việc chi trả của học sinh.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường không cho học sinh viết vào sách giáo khoa Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường không cho học sinh viết vào sách giáo khoa

VTV.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các nhà trường phổ thông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước