Singapore cách ly 20.000 lao động nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/04/2020 19:32 GMT+7

VTV.vn - Singapore đã phải cho cách ly khoảng 20.000 lao động nhập cư, sau khi phát hiện tới 120 ca mắc COVID-19 được cho là bắt nguồn từ 2 khu định cư của những NLĐ này.

Những lao động nhập cư bị cách ly - chủ yếu đến từ các nước Nam Á. Phần lớn trong số họ không có tay nghề cao và làm việc trong ngành xây dựng. Những lao động này sẽ phải ở lại khu định cư trong vòng 14 ngày. 

Chính phủ Singapore cho biết: đây là hành động cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, trong bối cảnh số ca nhiễm ở nước này đang tăng mạnh, với gần 1.500 ca mắc và 6 ca tử vong.

Số ca COVID-19 tăng đột biến, Singapore thay chiến lược ứng phó Số ca COVID-19 tăng đột biến, Singapore thay chiến lược ứng phó

VTV.vn - Từ 100 ca, số người mắc COVID-19 tại Singapore đã vọt lên hơn 1.000 ca trong vòng một tháng khiến chính phủ phải thay chiến lược ứng phó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước