Singapore chạy đua dập dịch trong lao động nhập cư

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 18/04/2020 20:22 GMT+7

VTV.vn - Singapore đang phải nỗ lực ứng phó với làn sóng thứ 2 của dịch bệnh COVID-19 khi trong tuần này đã 2 lần ghi nhận mức tăng kỷ lục mới trong vòng 24 giờ.

Bộ Y tế Singapore xác nhận, tính đến trưa 18/4, nước này sơ bộ ghi nhận thêm 942 ca mắc mới COVID-19, nâng số ca mắc bệnh lên gần 6.000 trường hợp. Đa phần ca mắc mới tại Singapore đều được phát hiện tại các khu nhà cho lao động nhập cư với tổng số gần 2.700 người có liên quan. Trong khi đó, chỉ có 14 ca mắc là người địa phương (công dân hoặc người thường trú vô thời hạn ở Singapore). Với tình hình người lao động nhập cư hiện chiếm đến 60% tổng số ca mắc COVID-19 tại Singapore, đảo quốc này đang tập trung đẩy mạnh dập dịch trong các khu nhà dành cho lao động nhập cư.

Theo hãng tin Reuters, những khu nhà ký túc xá này thường chứa tới 20 người trong một phòng, cư dân sử dụng chung nhà bếp, phòng tắm và gần như không có không gian riêng biệt. Nhiều chuyên gia lo ngại, đợt bùng phát thứ hai tại Singapore sẽ còn nghiêm trọng hơn trong bối cảnh các khu nhà tập thể có thể là ổ dịch dễ lây nhiễm tương tự như trên con tàu Diamond Princess tại Nhật Bản. Số người nhiễm tại các ổ dịch này dự kiến sẽ tăng cao khi Chính phủ Singapore tăng cường xét nghiệm đối với khoảng 5.000 người lao động nước ngoài, bao gồm cả những người không có triệu chứng rõ ràng. Thực trạng này buộc giới chức Singapore phải tính đến phương án giãn cách bằng việc chuyển bớt cư dân đến các doanh trại quân đội, khu dân cư cũ hay nhà thuyền để cách ly.

Điều đáng nói là cách đây vài tuần, Singapore từng được Đại học Harvard (Mỹ) đánh giá là "tiêu chuẩn vàng" trong việc kiểm soát virus SARS-CoV-2 khi nước này đã có các biện pháp mạnh như: truy dấu tích cực người nghi nhiễm và tỉ lệ xét nghiệm hàng loạt thuộc hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, với làn sóng ổ dịch mới xuất hiện như hiện tại, nước này đang tính tới nhiều biện pháp nhằm cắt đứt chuỗi lây nhiễm gồm: đóng cửa trường học, các doanh nghiệp không thiết yếu cho tới đầu tháng 5, yêu cầu người dân ở nhà và đeo khẩu trang khi ra ngoài.


Số ca nhiễm mới COVID-19 tại Singapore tăng mạnh Số ca nhiễm mới COVID-19 tại Singapore tăng mạnh

VTV.vn - Ngày 18/4, Bộ Y tế Singapore đã xác nhận thêm 942 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước