Singapore không cho phép bố mẹ gửi con cái cho ông bà

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/04/2020 20:24 GMT+7

VTV.vn - Sáng 10/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore tuyên bố nước này sẽ không cho phép các bậc cha mẹ gửi con cái cho ông bà trông hộ như một phần của biện pháp giãn cách xã hội.

Nếu gia đình nào muốn con cháu ở với ông bà thì phải ở liên tục, không được đưa đi đón về. Lý do là bởi người cao tuổi và trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị virus SARS-CoV-2 tấn công và nếu họ vẫn có sự gặp gỡ giao lưu thường xuyên thì khả năng nhiễm bệnh sẽ tăng lên. 

Thủ tướng Singapore khuyến cáo người cao tuổi cũng tuyệt đối ở trong nhà. Đây là điểm then chốt để giảm nguy cơ tử vong vì COVID-19 ở đối tượng người cao tuổi.

Bộ Giáo dục Singapore ngừng sử dụng ứng dụng Zoom trong dạy học trực tuyến Bộ Giáo dục Singapore ngừng sử dụng ứng dụng Zoom trong dạy học trực tuyến

VTV.vn - Theo tờ Channel News Asia, Bộ Giáo dục Singapore thông báo sẽ không sử dụng ứng dụng Zoom trong việc dạy học trực tuyến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước