Sơn La: Dân khát, công trình nước sạch tiền tỷ “đắp chiếu”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 08/08/2015 20:45 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm hộ dân thuộc xã Chiềng Mung, Sơn La đang phải sống trong tình cảnh khan hiếm nước, trong khi dự án nước sạch tiền tỷ ngay bên cạnh, sau 5 năm vẫn bỏ hoang.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án cung cấp nước sạch cho 3 bản của xã Chiềng Mung - do trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư. Thế nhưng, sau 5 năm khởi công, giờ đây chỉ có phần nền móng của công trình cùng với chiếc bể chìm, đầy nước bẩn và rác.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch xã Chiềng Mung cho biết, nguyên nhân của thực trạng này là do làm chưa tốt công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vốn chậm trễ. Tuy nhiên, sau 5 năm bỏ hoang, đến nay chính quyền địa phương cũng đã đưa ra giải pháp.

Được biết, công trình cấp nước sinh hoạt liên bản tại xã Chiềng Mung có tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ đồng, dự kiến cấp nước sinh hoạt đến 200 hộ gia đình. Nhưng đến nay, sau 5 năm thi công, hơn 1.000 người dân của 3 bản vẫn ngày ngày mong ngóng một dòng nước sạch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước