Sữa học đường Hà Nội: Giảm giá sữa có giảm chất lượng?

Bích Thủy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 12/12/2018 19:50 GMT+7

VTV.vn - Rất nhiều phụ huynh Hà Nội yên tâm hơn về mức đóng góp chương trình sữa học đường hơn 60.000 đồng/tháng nhưng cũng có nhiều người e ngại: Giảm giá sữa có giảm chất lượng?

Chỉ còn ít ngày nữa, chương trình Sữa học đường sẽ chính thức triển khai tại Hà Nội. Bỏ thầu thấp hơn với giá chưa đến 6.300 đồng, lại hỗ trợ cao hơn lên đến 23%, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam đã chính thức trở thành nhà cung cấp sữa cho chương trình Sữa học đường Hà Nội. Được trợ giá tới 53%, giờ đây, mỗi học sinh không thuộc diện chính sách sẽ được uống sữa cả tháng chỉ với mức đóng góp hơn 60.000 đồng.

Lo lắng về chất lượng sữa là chủ đề chính làm nóng chương trình tập huấn triển khai Sữa học đường trong những ngày vừa qua tại các quận huyện. Nhiều gia đình thắc mắc liệu ai sẽ chịu trách nhiệm nếu có vấn đề gì xảy ra?

Thực sự không ai mong muốn tình huống buộc phải truy cứu trách nhiệm xảy ra. Tuy nhiên, phụ huynh chỉ thực sự thở phào khi được tận mắt nhìn thấy bao bì của sản phẩm. Theo đó, sữa được sử dụng trong chương trình Sữa học đường Hà Nội sẽ hoàn toàn là sữa tươi tiệt trùng có bổ sung các vi chất cần thiết với dung tích 180ml, sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam.

Theo ông Lê Văn Đức, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, sở dĩ Vinamilk có thể trợ giá lến đến 23% là do tại khu vực Hà Nội là do công ty này hiện đang có mạng lưới nhà máy, kho vận bố trí hợp lý nên cắt giảm được chi phí vận chuyển, lưu kho. Các phụ huynh cũng đã yên tâm hơn khi nhận thấy trên bao bì sản phẩm có có logo nhận diện riêng, dễ phân biệt với sữa thương mại ngoài thị trường.

Đề án cam kết sữa giao tới trường hạn sử dụng còn ít nhất là 4 tháng, trong quá trình bảo quản tại trường, sữa còn hạn dưới 3 tháng sẽ được đổi trả miền phí.

Ngày 1/1/2019 chương trình Sữa học đường sẽ chính thức được khởi động, đồng nghĩa chỉ còn khoảng nửa tháng nữa, những cam kết trên sẽ được kiểm chứng trên thực tế.

Bộ Y tế: Yêu cầu dùng sữa tươi cho chương trình Sữa học đường Bộ Y tế: Yêu cầu dùng sữa tươi cho chương trình Sữa học đường Tại sao lại chọn 'Sữa học đường' để nâng cao tầm vóc cho trẻ nhỏ? Tại sao lại chọn "Sữa học đường" để nâng cao tầm vóc cho trẻ nhỏ? Hà Nội: Triển khai Chương trình Sữa học đường từ năm 2019 Hà Nội: Triển khai Chương trình Sữa học đường từ năm 2019

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước