Tạm dừng đưa lao động Việt Nam sang Trung Đông

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 09/01/2020 14:24 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Doanh nghiệp tạm dừng ngay việc đưa lao động sang Trung Đông, nếu không chấp hành sẽ đình chỉ hoạt động.

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trước tình hình căng thẳng giữa Mỹ - Iran đang diễn ra phức tạp.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước phân công doanh nghiệp cử người nhập danh sách đầu mối liên hệ đường dây nóng, email để theo dõi diễn biến tình hình, có biện pháp ứng phó khi xảy ra các tình huống phát sinh. Đồng thời, Cục cũng lên phương án xử lý trong tình huống xấu nhất, thậm chí chuyển dịch địa bàn xuất khẩu.

Theo thống kê, Việt Nam số lượng lao động ở khu vực Trung Đông hiện có khoảng 10.000 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước