Tàu cá của Anh và Pháp thủy chiến vì sò điệp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 30/08/2018 17:31 GMT+7

Ngư dân Pháp bị cáo buộc xúc phạm và ném đá ngư dân Anh. (Ảnh: BBC)

VTV.vn - Hàng chục tàu của ngư dân Pháp đã xuất hiện để chặn 5 tàu đánh cá lớn của Anh đi vào khu vực đánh bắt thủy hải sản trên biển Normandy.

Ném gạch, đá, lao vào nhau đầy hung hãn và thậm chí không ngần ngại bắn đạn khói về phía đối phương - đó là những gì được ghi lại về cuộc thuỷ chiến giữa các tàu cá mang cờ Anh và Pháp, hoạt động ngoài khơi bờ biển Normandy. Và tâm điểm của cuộc tranh chấp dữ dội này lại bắt nguồn từ món hải sản mà cả người Anh lẫn người Pháp đều yêu thích: sò điệp.

Hàng chục tàu của ngư dân Pháp đã xuất hiện để chặn 5 tàu đánh cá lớn của Anh đi vào khu vực đánh bắt thủy hải sản trên biển Normandy. Đây là vùng biển có trữ lượng sò điệp dồi dào và cũng chính là nguyên nhân ngư dân Pháp và Anh chẳng ai chịu ai.

Mặc dù tàu cá Anh có quyền hợp pháp được đánh bắt tại khu vực này nhưng sự xuất hiện của họ vào thời điểm này khiến ngư dân Pháp tức giận.

Khi cuộc chiến càng trở nên khốc liệt, các tàu Anh buộc phải rời bỏ khu vực. Dù không có tổn hại về người nhưng không ít tàu đã chịu hư hỏng, cửa sổ và sàn tàu vỡ nát.

Theo hãng tin BBC, mâu thuẫn giữa ngư dân Anh-Pháp đã kéo dài suốt 15 năm và đã dịu bớt sau khi hai bên đi đến một số thỏa thuận.

Mặc dù vậy, vẫn có những bất đồng không thể giải quyết, bởi tàu cá Anh có thể đánh bắt sò điệp quanh năm. Còn phía Pháp lại quy định ngư dân chỉ có thể bắt đầu đánh bắt trong khoảng thời gian nhất định, từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau. Một quy định khiến ngư dân Pháp cảm thấy bất công.

Hiện Chính phủ hai nước vẫn chưa lên tiếng bình luận về các vụ va chạm. Tuy nhiên, cả hai bên đều khẳng định sẽ có những biện pháp bảo vệ ngư dân và duy trì an toàn trên biển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước