Tây Ban Nha bắt giữ các phần tử tình nghi Hồi giáo cực đoan

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 29/11/2015 14:31 GMT+7

VTV.vn - Bộ Nội vụ Tây Ban Nha vừa ra thông báo, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 3 đối tượng tình nghi là Hồi giáo cực đoan.

3 đối tượng trên bị tình nghi đang tìm cách tuyển mộ quân cho lực lượng thánh chiến Hồi giáo và chuẩn bị tới vùng chiến sự tại Trung Đông.

2 người bị bắt giữ là người gốc Maroc, bị tình nghi đã dùng Internet và mạng xã hội để truyền bá các tư tưởng cực đoan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS và thuyết phục những tín đồ này tới vùng chiến sự.

Trong khi đó, một đối tượng nữ, 24 tuổi người Tây Ban Nha bị bắt giữ tại một thị trấn Đông Bắc Barcelona khi đang chuẩn bị tới vùng chiến sự. Giới chức nước này cho biết, kể từ đầu năm tới nay, đã bắt giữ 95 người trong cuộc điều tra nhằm vào các mạng lưới thánh chiến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước