Tết đầu tiên có cầu treo của đồng bào vùng sâu vùng xa

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 19/02/2015 21:48 GMT+7

(VTV.vn) - Tết năm nay, 86 cây cầu treo đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng tại vùng sâu vùng xa của 28 tỉnh trên cả nước.

Đón năm mới không chỉ có bánh chưng, bánh tét, mà Tết năm nay niềm vui của bà con vùng sâu vùng xa đã được nhân lên gấp bội, bởi có cầu treo đã xóa bỏ được cảnh lội sông, cầu tạm, đò ngang cách trở hai bờ tồn tại bao đời nay.

Theo ghi nhận của phóng viên, nơi nào có cầu thì khoảng cách không gian rút ngắn lại còn thu nhập người dân lại được tăng lên và văn hóa tri thức được kết nối. Đây cũng chính là một trong những giải pháp của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải nhằm xóa dần khoảng cách giàu nghèo giữa miền xuôi với miền ngược.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước