Thách thức của con người phải thay đổi hành động vì Trái Đất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 09/08/2019 12:30 GMT+7

VTV.vn - Nếu chúng ta muốn cứu Trái Đất, chúng ta phải thay đổi phương thức nuôi trồng lương thực thực phẩm. Nhưng liệu điều này có khả thi ngay lập tức?

Ngành chăn nuôi bò lấy thịt và các sản phẩm từ sữa được cho là "tội đồ" chính thải khí làm Trái Đất nóng lên. Để có nửa pound thịt bò (tương đương hơn 2 lạng) sẽ gây ra lượng khí thải tạo hiệu ứng nhà kính bằng 55 chiếc ô tô chạy trong khoảng 1,5 cây số.

Trên Trái Đất có gần 1,5 tỷ con bò được nuôi để lấy thịt, sữa. Năm nay, ước tính lượng thịt bò con người tiêu thụ sẽ đạt kỷ lục. Nên vì kế sinh nhai, nói chuyện biến đổi khí hậu ở cái nôi của ngành thịt bò Mỹ là bang Texas rất khó.

Những biến đổi lớn đang diễn ra do hành động của con người và chỉ có con người thay đổi đáng kể lối sống, như là từ bỏ những món ăn yêu thích, thì mới có thể đảo ngược được tình trạng của Trái Đất hoàn toàn.

LHQ: Thế hệ trẻ cần đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu LHQ: Thế hệ trẻ cần đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

VTV.vn - Phó Giám đốc điều hành UNEP kêu gọi thế giới hãy tiếp sức cho thế hệ trẻ để họ có thể vững vàng đứng trên tuyến đầu trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước