Thái Lan tính chuyển thủ đô khỏi Bangkok vì ô nhiễm và tắc đường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 01/10/2019 14:12 GMT+7

Thành phố Bangkok ô nhiễm không khí nghiêm trọng. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Thái Lan có thể là quốc gia ASEAN tiếp theo di dời thủ đô vì vấn nạn ô nhiễm và tắc đường.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha mới đây đã đưa ra ý tưởng này, cho rằng việc chuyển thủ đô khỏi Bangkok có thể diễn ra trong nhiệm kỳ lãnh đạo của ông.

Cụ thể, Thủ tướng Thái Lan đưa ra 2 phương án di chuyển thủ đô. Phương án đầu tiên là tìm một thành phố không quá xa và không đắt đỏ. Phương án thứ 2 là di chuyển các cơ quan chính phủ ra khu vực ngoại vi Bangkok để giảm thiểu tình trạng quá tải. 

Tuy nhiên các phương án di chuyển cần phải chờ bổ sung nghiên cứu về tác động kinh tế và xã hội. Bangkok hiện đang đối mặt hàng loạt thách thức về quá tải dân số, tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường và ngập lụt do biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Cảnh báo bệnh hô hấp tăng do ô nhiễm không khí Cảnh báo bệnh hô hấp tăng do ô nhiễm không khí

VTV.vn - Chất lượng không khí, nhất là ở các đô thị với chỉ số đánh giá ô nhiễm vượt ngưỡng cho phép như hiện nay có tác động tới lá phổi, gây nên các bệnh lý về phổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước