Thiếu hành lang pháp lý để phát triển công nghệ tế bào gốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 28/08/2017 21:23 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, tiềm năng phát triển kinh tế - tế bào gốc còn bỏ ngỏ do thiếu hành lang pháp lý.

Lúc sinh ra, mỗi người có khoảng 6 tỷ tế bào gốc và sẽ suy giảm khi về già. Với khả năng tự phục hồi và tái sinh nên điều trị tế bào gốc hiện nay được xem là phương pháp đem lại hy vọng cho các bệnh như: ung thư, bại não...

Hiện nay, TP.HCM có 9 bệnh viện cũng như nhiều trường viện, trung tâm nghiên cứu, đang tham gia nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trong chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tiềm năng phát triển kinh tế - tế bào gốc còn bỏ ngỏ do thiếu hành lang pháp lý.

Một số vấn đề pháp lý như việc có được phân lập tế bào gốc từ nguồn phôi thai để nghiên cứu hay điều trị. Việc lưu giữ tế bào gốc và xuất nhập khẩu tế bào gốc hiện nay như thế nào theo các chuyên gia vẫn chưa rõ ràng.

Theo Viện trưởng Trung tâm tế bào gốc Helene, Tokyo Nhật Bản, mỗi năm lượng khách hàng Việt Nam đến trị liệu tế bào gốc tại Trung tâm chiếm khoảng 13% và con số này tăng trưởng qua từng năm. Đây là con số tiềm năng nên Việt Nam cần hoàn thiện khung pháp lý để nghiên cứu phát triển và thương mại tế bào gốc, thu hút người dân trong nước.

Hiện một dự án y học tái sinh Nhật Việt đã được khởi động nhằm xây dựng các Trung tâm y học tái sinh đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam góp phần đưa công nghệ tế bào gốc vào bước phát triển điều trị các bệnh nan y.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước