Thời gian đào tạo Đại học, Cao đẳng được rút ngắn 1 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 07/11/2016 19:18 GMT+7

VTV.vn - Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt gồm 4 cấp: mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Trong đó, thay đổi đáng chú ý là việc phân loại đào tạo ở bậc đại học theo định hướng nghiên cứu và theo định hướng ứng dụng. So với trước, thời gian đào tạo đại học đã rút ngắn từ 4 - 6 năm xuống còn 3 - 5 năm. Thời gian đào tạo cao đẳng là từ 2 - 3 năm.

Trước sự thay đổi này, em Hồ Hữu Bình, học sinh trường THPT Marie Curie, TP.HCM chia sẻ: "Rút ngắn được thời gian học thì chúng em sẽ được ra trường sớm, cũng như có cơ hội tìm được việc làm sớm hơn".

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng trường ĐH Nguyễn Tất Thành, TP.HCM - cho rằng: "Nhà trường rất ủng hộ phương án này. Vấn đề là phải ra chương trình đào tạo sát với thực tế. Như vậy, dù thời gian học có giảm xuống, sinh viên vẫn tiếp thu được kiến thức và những kỹ năng cần thiết để đáp ứng chuẩn đầu ra của các doanh nghiệp". 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước