Hiệu quả từ đề án cải cách giáo dục Đại học CDIO

Hoài Nhân, Hồng Nhụy, Xuân Hoa, Quốc Thắng (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 27/08/2016 16:23 GMT+7

VTV.vn - Đại học Quốc Gia TP. HCM đang áp dụng một mô hình cải cách giáo dục lớn mang tên CDIO (Conceive Design Implement Operate).

Mô hình CDIO nhằm thay đổi cách giảng dạy của giáo viên, đem đến nhiều hơn cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, đặc biệt với khối ngành kỹ thuật. Đào tạo những lứa sinh viên tự tin làm được việc, thêm sức mạnh để nhập cuộc cạnh tranh với lực lượng lao động toàn cầu chính là mục đích thực tế nhất của mô hình CDIO.

Hiện nay, CDIO chỉ mới được áp dụng khoảng 3 - 5 năm tại 5 trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM với 35.000 sinh viên. Sắp tới, việc áp dụng đại trà mô hình CDIO có thể góp phần tạo nên thay đổi lớn về phương pháp giảng dạy Đại học tại TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước