Thủ đô Rome của Italy chìm trong rác

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 15/07/2019 15:04 GMT+7

Ảnh minh họa: Alamy

VTV.vn - Khách du lịch tới Thủ đô Rome của Italy vào những ngày thời tiết ngột ngạt buộc phải đánh dấu trên bản đồ những nơi đang đầy ắp rác thải để tránh đi qua.

Các bác sĩ ở Rome cũng đưa ra cảnh báo về các mối nguy hiểm sức khỏe do dịch bệnh phát sinh từ rác thải ô nhiễm và chuột.

Giới chức thành phố yêu cầu các nhà máy rác thải phải tăng năng suất hoạt động, cũng như điều tra nguyên nhân rác thải không được dọn dẹp trên phố.

Trong 6 tháng tới, mỗi ngày, khoảng 300 tấn rác của thành phố sẽ được đưa đến các lò đốt rác tại các quốc gia khác ở châu Âu để xử lý. Rome hiện đang thiếu cơ sở hạ tầng để xử lý rác thải.

Hơn 2,1 tỷ tấn rác thải rắn đô thị được xả ra trên toàn cầu Hơn 2,1 tỷ tấn rác thải rắn đô thị được xả ra trên toàn cầu Mỹ là quốc gia thải nhiều rác nhất thế giới Mỹ là quốc gia thải nhiều rác nhất thế giới Hệ thống sông ngòi tại Anh ô nhiễm nghiêm trọng bởi rác thải nhựa Hệ thống sông ngòi tại Anh ô nhiễm nghiêm trọng bởi rác thải nhựa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước