Thủ đô Rome (Italy) tối sầm vì bị chim sáo tấn công

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 27/12/2015 21:04 GMT+7

VTV.vn - Cứ mỗi mùa đông tới, thủ đô Rome của Italy lại tối sầm trở lại dù là giữa ban ngày, do hàng triệu con chim sáo đá bay lượn phủ kín bầu trời.

Ngoài những tiếng ồn lớn về âm thanh gây choáng tai, những phế thải của đàn chim sáo còn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường sống tại đây.

Theo đó, hàng tấn phế thải từ chim sáo đá được chúng thải ra khắp mọi nơi trong thành phố khiến người dân vô cùng khó chịu.

Chính quyền thành phố cho biết đã phải tăng cường các đội vệ sinh trên đường phố nhằm cọ rửa các tuyến đường nhằm giảm mùi bốc lên từ những phế thải này. Cùng với đó, nhiều biện pháp đã được Rome thực hiện như dùng loa phóng thanh hay đèn chiếu ánh sáng công suất lớn.

Mới đây nhất, thành phố đã thử nghiệm phương án dùng phi đội diều hâu săn mồi để xua đuổi đàn chim sáo di cư nhưng gặp phải sự phản đối dữ dội từ các nhà bảo vệ động vật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước