Thủ tục nhận con nuôi Trung Quốc vào Mỹ gặp khó do dịch nCoV

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/02/2020 16:05 GMT+7

VTV.vn - Việc Mỹ tạm thời ngừng cấp phép nhập cảnh đối với người dân Trung Quốc để phòng dịch nCoV lây lan đã gây ảnh hưởng đến quy trình nhận con nuôi từ Trung Quốc vào Mỹ.

Anh Noah và chị Ivy Cleveland ở bang Georgia (Mỹ) đã lên kế hoạch bay tới Trung Quốc hôm thứ Sáu (7/2) vừa qua để đón cô con gái họ chuẩn bị nhận nuôi.

Vợ chồng chị Ivy đã mất hơn 2 năm để hoàn tất mọi thủ tục nhận nuôi, đặt vé máy bay và phòng khách sạn, nhưng kế hoạch đón thành viên mới của gia đình phải hoãn lại.

Chưa đầy 2 tuần trước, cơ quan phụ trách cho nhận con nuôi thông báo quy trình bị hoãn, vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV. Thông báo chỉ được đưa ra vài ngày trước khi Mỹ áp dụng quy định hạn chế nhập cảnh với cư dân Trung Quốc, hoặc những người từng quá cảnh qua nước này. Do đó, anh, chị không kịp đổi vé máy bay.

Không phải tự nhiên mà vợ chồng chị Ivy lại mong chờ đón cô con gái nuôi đến vậy, bởi bé bị mắc bệnh não úng thuỷ, bị bỏ rơi trong phòng tắm của một bệnh viện khi mới chỉ 6 tháng tuổi. Vợ chồng chị hy vọng, nếu có thể đón bé sang Mỹ sớm, cô bé sẽ có nhiều cơ hội để chữa bệnh hơn.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các trường hợp nhận con nuôi vẫn đang được xử lý. Tuy nhiên, họ cũng khuyên các cặp đôi không nên đến Trung Quốc vào thời điểm này.

Gia tăng số ca tử vong do virus nCoV ở Trung Quốc Gia tăng số ca tử vong do virus nCoV ở Trung Quốc

VTV.vn - Trung Quốc đã ghi nhận thêm 97 ca tử vong mới vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, nâng tổng số trường hợp tử vong do loại virus này lên tới 908 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước