Thủ tướng Anh Theresa May thôi giữ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 08/06/2019 14:34 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ tướng Anh Theresa May đã chính thức rời khỏi vị trí lãnh đạo đảng sau khi gửi thư từ chức đến Ủy ban 1992 của các nghị sĩ đảng Bảo thủ.

Động thái này diễn ra hai tuần sau khi bà tuyên bố ý định từ chức vì không thể có được sự ủng hộ cho thỏa thuận Brexit. Mặc dù vậy, bà May vẫn sẽ giữ vai trò Thủ tướng Anh tạm quyền cho tới khi người kế nhiệm bà được chọn ra vào ngày 22/7 tới đây. Trong thời gian khoảng 6 tuần này, bà May sẽ tập trung vào chương trình nghị sự đối nội trong thời gian còn lại trên cương vị nhà lãnh đạo Anh.  

Ít nhất 11 ứng cử viên công khai ý định tham gia chạy đua vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ và vị trí Thủ tướng Anh. Trong đó, cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson, người có lập trường cứng rắn về việc Anh nên rời EU dù đạt được thỏa thuận hay không trước ngày 31/10, được dự đoán là ứng viên hàng đầu thay thế bà May.


Ngày cuối cùng Thủ tướng Anh Theresa May chính thức từ chức Ngày cuối cùng Thủ tướng Anh Theresa May chính thức từ chức

VTV.vn - Hôm nay (7/6) là ngày cuối cùng Thủ tướng Anh Theresa May sẽ chính thức từ chức theo lời tuyên bố của bà vào nửa tháng trước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước