Thủ tướng Jacinda Ardern: New Zealand ở bên cộng đồng Hồi giáo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 16/03/2019 19:25 GMT+7

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern gặp gỡ cộng đồng Hồi giáo tại thành phố Christchurch. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tới thành phố Christchurch nhằm khẳng định, đất nước New Zealand ở bên cộng đồng Hồi giáo.

Thành phố Christchurch là nơi xảy ra vụ xả súng đẫm máu vào ngày 15/3. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đến đây để gặp gỡ với cộng đồng Hồi giáo ở thành phố này. 

Khoác lên đầu chiếc khăn đen kiểu Hồi giáo, Thủ tướng New Zealand Ardern đã chứng tỏ sự đoàn kết với một cộng đồng vừa mất đi ít nhất 49 thành viên chỉ trong một buổi cầu nguyện dưới bàn tay xả súng không thương tiếc của kẻ cực hữu. Những lời phát biểu của bà thể hiện rằng những gì đã xảy ra không phải là bản sắc của New Zealand.

Thủ tướng New Zealand tuyên bố thay đổi luật sở hữu súng Thủ tướng New Zealand tuyên bố thay đổi luật sở hữu súng

VTV.vn - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố sẽ thay đổi luật "sở hữu súng" hiện có sau vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước