Thực hư thiết bị tiết kiệm 30 - 50% tiền điện hàng tháng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/05/2017 20:24 GMT+7

VTV.vn - Theo như lời quảng cáo, nếu sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, người dùng có thể giảm được 30 - 50% tiền điện hàng tháng.

Thời tiết chuyển sang mùa hè cũng là lúc nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao, với những hóa đơn tiền điện hàng tháng có thể cao gấp 2 - 3 lần. Trước thực tế này, một mặt hàng đang trở nên "nóng" và được nhiều người quan tâm, đó là thiết bị tiết kiệm điện. Theo như quảng cáo, nếu sử dụng thiết bị này, người dùng có thể giảm được từ 30 - 50% tiền điện hàng tháng.

Những thiết bị này được rao bán rất nhiều trên mạng với giá tầm 300.000 đồng, với những hình ảnh thực tế để chứng minh việc tiết kiệm điện năng.

Trong vai người có nhu cầu mua hàng, phóng viên đã nhận được nhiều thông tin từ người bán về loại thiết bị này.

Để thử nghiệm thiết bị này có hoạt động hiệu quả là giảm 40 - 50% lượng điện tiêu thụ trong vòng 1 tháng hay không, phóng viên thực hiện một thử nghiệm nhỏ: một chiếc quạt sẽ được cắm vào ổ điện, nối qua công tơ để thử xem trong vòng 15 phút chiếc quạt này sẽ tiêu thụ lượng điện năng là bao nhiêu; sau đó, cắm thiết bị tiết kiệm điện vào ổ điện để xem trong vòng 15 phút lượng điện có giảm đi hay không.

Tuy nhiên, sau khi thử nghiệm, đồng hồ công tơ điện đã nhảy từ số 2 lên số 3, tức lượng tiêu thụ điện của chiếc quạt ở 2 thử nghiệm là không thay đổi.

Trao đổi với chuyên gia chuyên nghiên cứu công trình tiết kiệm điện năng, vị chuyên gia này cho rằng để có thể tiết kiệm được đến mức 50% điện năng của một công trình, căn hộ phải được xây dựng ngay từ mô hình ban đầu với những thông số được tính toán kỹ chứ không có chuyện một thiết bị có thể làm giảm được lượng điện nhiều đến như thế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước